câu này nó ko chính xác lắm, bản thân nhiếp ảnh là 1 bộ môn nghệ thuật của ánh sáng, không có ánh sáng thì ko làm dc gì.
mà tính chất của ánh sáng thì bao gồm : màu sắc, cường độ, hướng tới, độ rộng, mật độ, hình dáng.
ánh sáng nó quyết định cái ảnh mà chúng ta nhìn thấy, cho nên học control ánh sáng là nguyên tắc chung chứ ko chia ra studio hay ngoài trời, mà phải nói là ánh sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên mới đúng.
ta muốn nhấn mạnh cái gì thì ta điều khiển ánh sáng để nhấn mạnh nó thế thui.
nói thì có vẻ đơn giản, nhưng cũng cần bỏ ra 1 khoảng thời gian, tiền bạc đến tìm hiểu nó