ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
THỂ LOẠI GÓC THỬ NGHIỆM
 
Tất cả Benro Canon Carl Zeiss
Casio Contax Epson Fujifilm
Leica Nikon Olympus Panasonic
Pentax Samsung Samyang Sigma
Sony Minolta Tamron Tokina
 
Nikon
 
So găng giữa Nikon D600 và D700
Người gửi: admin - 26/09/2012 - Chuyên mục: Nikon
Lần xem: 57082 | Đánh giá:
  • Bình chọn
  Bình chọn: 4.5 điểm / 4 đánh giá
In trang này
Bài so sánh ngắn giữa hai thế hệ máy ảnh FX của Nikon, đó là tân kỳ Nikon D600 và tiền bối D700. Chiều 22/9 vừa rồi anh em vnphotocùng tụ nhau tại cafephoto để "đập hộp" con Nikon D600 đầu tiên về đến Việt Nam. Apham có vài hình gửi cho mọi người xem.

Trên tay D600


Từ trái qua D600, D700, và D800






Hiện tại sản phẩm này đang được Khánh Long báo giá 48 triệu (2,300usd) nhưng chỉ có mẫu này để làm review, tuần sau sẽ về hàng nhiều hơn.

Còn đây là hình riêng về em nó, Nikon D600








Nhìn iu quá đi


Một số nhận xét sau thời gian hands on:

D600 được Nikon định vị là dòng FX entry level (nội cái số 600 đã nói lên điều này) do đó nó có cấu trúc thấp hơn hẳn D700. Hệ thống nút được thiết kế gọn lại trong thân thể 1 body nhỏ nhất của dòng FX, một nút bây giờ làm nhiều hơn 1 tác vụ. Đây là điều mà điều khác biệt với dòng Pro, mỗi nút chỉ làm 1 việc nhằm tạo cho nhà nhiếp ảnh thao tác nhanh => khoảnh khắc mới là quan trọng.

Khi so sánh với D700, D600 có các hạn chế sau:
- Không có nút AF-On
- Khung ngắm thiết kế hình chữ nhật thay cho hình tròn (hà hà, cái này nhìn là entry liền)
- Không có nút gạt để đóng khung ngắm (rất cần khi chụp phơi sáng)
- Cấu trúc body hầu hết bằng nhựa carbonat, chỉ có phần trên body là bằng hợp kim magnesium, tất cả phần còn lại của body làm bằng nhựa. Cầm D600 có cảm giác gần giống D90 do Nikon không còn dùng các miếng cao su bọc xung quanh thân máy nữa. Về phương diện này thì D600 kém hơn D7000. Vì vậy khi cầm D600 có cảm giá hơi ọp ẹp khi so với D700

Ngược lại, D600 có nhiều ưu điểm so với D700:
- Công nghệ của năm 2012 so với 2008
- Độ phân giải 24MP so với 12MP
- Quay film Full HD (trên body các nút quay phim và xem lại được bố trí thuận tiện)
- Giá rẻ hơn, 2100usd so với 2800usd lúc mới ra mắt
- Màn hình LCD 3.2" so với 3.0"
- Tốc độ chụp 5.5fps so với 5fps của D700
- Khung ngắm nhìn được 100% đối tượng so với 95%
- Có 2 khe gắn thẻ nhớ so với 1

Và còn nhiều điểm nhỏ nữa.

Túm lại: bạn nào chưa dùng qua máy FX và bây giờ muốn tiến lên FX thì Nikon D600 là sựa lựa chọn sáng suốt, còn bạn nào đang dùng D700 thì nên nâng cấp lên D800, trừ khi bạn muốn có 1 cái body backup thì hãy mua D600.

Sau đây xin mời các bạn xem ảnh test giữa D600 và D700, cái này so găng đây :)

Phương pháp thử nghiệm:
- Sử dụng cùng chung ống kính, gắn cố định trên 1 chân máy vững chãi, apham sử dụng 2 plates để hạn chế thời gian loay hoay gắn qua gắn lại, giảm tối đa sự xê dịch khi chụp ngoài trời (trong nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP. HCM và công viên 30/4).
- Reset tất cả thông số trên máy về factory default
- Thiết lập thông số như nhau, để 2 máy tự động tính toán xem ai thông minh hơn học sinh lớp 5
- Trong 1 thời gian ngắn tuy nhiên apham cố gắng chụp với nhiều ống kính để kiểm tra xem 2 máy tương thích thế nào
- Chụp với file RAW+Fine JPG để so sánh file size giữa 2 độ phân giải
- Chụp từ ISO thấp đến cao

Ảnh test trong nhà dùng ống kính Nikon Micro 55mm f/2.8, ánh sáng đèn neon khó chịu nha
Set khẩu f/8, A mode, AWB, Picture Control là Standard, ISO 200, EV=0 (tốc độ trên 2 máy đều là 1/1.3 giây, có nghĩa là đo sáng tốt)

Ảnh của D600


Ảnh của D700


Trong các ảnh test thì file size của D600 đều lớn gấp đôi D700 ở cả 2 dạng NEF và JPG; khoảng 6MB / 12MB cho JPG và 14MB / 29MB cho NEF.

Trong 2 ảnh trên thì các bác thấy WB của 2 máy khác nhau mặc dù 2 cái này để hoàn toàn tự động cho máy tính. Để các bác nhận xét nhá, apham sẽ phân tích bên dưới sau.

Ảnh test trong nhà với ánh sáng tản, bác nào vào Bưu Điện thì biết rồi. Dùng ống kính Nikon Fisheye 16mm f/2.8
Set khẩu f/8, A mode, AWB, Picture Control là Vivid, ISO 200, EV=0 (tốc độ trên cả 2 máy đều là 1/6 giây)

Ảnh của D600


Ảnh của D700


Apham xem qua thì thấy WB của D600 có vẻ thiên về tông màu xanh lá mạ hơn D700. Cả 2 máy đều lấy nét và đo sáng chính xác, còn WB thì tùy vào khẩu vị của từng người. Mấy tấm hình chụp ISO cao sẽ thấy thế mạnh của D600, màu sắc trong và tách bạch hơn. Để mai tỉnh táo em sẽ phân tích rõ chi tiết trên từng bức ảnh nha các bác.

Nikon D600
2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II

Nikon D700

1,005-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II

Nikon D800
91,000-pixel RGB sensor 3D color matrix metering III

Qua so sánh trên có thể nhận thấy metering sensor của D600 thì tiên tiến hơn D700, nhưng sensor của cả hai D700 và D600 thì thua xa so với metering sensor của D800.

Lưu ý là ảnh review hoàn toàn không can thiệp bằng hậu kỳ để các bác dễ dàng đánh gia. Chứ cái này mà qua 1 nước là long lanh ngay. Ảnh review người ta đánh giá dựa trên tiêu chí:
- Ảnh có được lấy nét và đo sáng chính xác
- Chi tiết ảnh
- Dynamic range
- Xử lý nhiễu ở ISO cao

Quán café bệt cạnh trường Hòa Binh, tấm này test với ánh sáng trong bóng râm. Dùng ống kính Nikon Micro 55mm f/2.8
Set khẩu f/11, A mode, AWB, Picture Control là Neutral, ISO 1600, EV=0 (tốc độ trên D600 là 1/1250 giây còn D700 là 1/1000 giây, chênh lệch do ánh sáng ngoài trời thay đổi)

Ảnh của D600


Ảnh của D700


PS: ảnh của em còn EXIF đấy, tuy nhiên là file của D600 thì bản LR4 hiện tại không nhận dạng được. Các bác dùng Nikon Capture NX2 là xem và xử lý tốt file D600.

Bên trong nhà thờ Đức Bà, khu vực này chỉ có ánh đèn cầy và ánh nắng qua tấm kính màu, rất tối để test ISO và màu sắc. Dùng ống kính Nikon AFS 16-35mm f/4 Nano, chọn tiêu cự 35mm, VR OFF.
Set khẩu f/8, A mode, AWB, Picture Control là Vivid, ISO 3200, EV=0 (tốc độ trên 2 máy là 1/30 giây)

Ảnh của D600


Ảnh của D700


Các bác có thấy sự khác nhau chưa ạ? Để từ từ mình phân tích từng ảnh nhá

Nhận xét trên ảnh chụp thử nghiệm

24MP lợi hơn 12MP

Trên cùng 1 vị trí chụp thì ảnh của D600 sẽ có nhiều chi tiết hơn D700, khả năng phóng ảnh lớn cũng tốt hơn.

Ảnh crop từ D600, phóng lớn 100%


Ảnh crop từ D700, phóng lớn 100%


Kích thước file D600 là 6016 x 4016 pixels trong khi D700 là 4256 x 2832 pixels.

Kiểm nghiệm dynamic range

Ảnh crop từ D600


Ảnh crop từ D700


Các bác thấy chi tiết trên cái đà sắt của D600 chi tiết và tách bạch hơn so với D700.

Xem xong cái này thì bắt đầu thấy công nghệ 2012 hơn hẳn 2008 mà chưa cần phải test tới noise

Kiểm nghiệm xử ý nhiễu

Ảnh crop từ D600, ISO 1600


Ảnh crop từ D700, ISO 1600


Kiểm nghiệm xử ý nhiễu ở ISO cao

Ảnh crop từ D600, ISO 3200


Ảnh crop từ D700, ISO 3200


Các bạn lưu ý dùm là ảnh crop của D700 là life-size, tức là đã zoom 100%, còn D600 vẫn phải crop 1 lần nữa do kích thước file của 2 máy không bằng nhau. Do đó nhìn ảnh của D600 có vẻ hơi kém nét so với D700.

Ảnh crop từ D600, ISO 3200


Ảnh crop từ D700, ISO 3200


Có thời gian apham sẽ làm thử nghiệm tiếp theo.

Cám ơn các bạn đã xem.


apham @ vnphoto.net
Tháng 9 năm 2012
Bình luận
Gửi lời bình luận
Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có thành viên VNphoto mới có quyền Gửi bình luận.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký.
Các bài khác
Nikon Zf - từ Cổ điển đến Hiện đại
Góc ảnh AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G
Góc Ảnh NIKON 105 f/1.4
Góc ảnh Nikkor Z 14-30mm f4 S
Nikon chính thức ra mắt ống kính Nikon Z 24-70mm f/2.8S
Góc ảnh Nikon Z7
Nikon 105 f2.5 AI vs Nikon 135f2.8 AI vs 105f2.8 AFD vs 24-120N
Review nikon D500 - DX
Lens Nikon 24-85 mm f/2.8-4 D IF & 24-85 mm f/3.5-4.5 G ED VR - Huynh đệ tương tàn?
Nikon Df, tân cổ giao duyên
Xem thêm
 
Tác phẩm của Tuần
 
Bồ Công Anh 3
vinhkha
Xem tất cả các tác phẩm của tuần